Hai học sinh 7 tuổi chết đuối trong hồ cá

17/04/2014 17:21 GMT+7

(TNO) Trong lúc đùa giỡn bên hồ nuôi cá của một hộ dân, 2 em nhỏ đã không may trượt chân, ngã xuống hồ dẫn đến tử vong.

(TNO) Trong lúc đùa giỡn bên hồ nuôi cá của một hộ dân, 2 em nhỏ đã không may trượt chân, ngã xuống hồ dẫn đến tử vong.

Chiều 17.4, ông Đặng Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Dương (H.Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ là học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lê Văn Tám tử vong.

Theo thông tin do ông Hùng cung cấp, vụ việc xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 16.4.

Lúc này, 2 em nhỏ là Phan Thị Như Ý và Nguyễn Văn Đạt (cùng 7 tuổi) trên đường đi học về thì dừng lại chơi đùa tại một hồ nuôi cá thì không may trượt chân.

“Hồ nước nuôi cá diêu hồng nên rất đẹp. Thấy vậy, 2 cháu nhỏ đã dừng lại để nghịch nước thì không may trượt chân dẫn đến tử vong”, ông Hùng nói thêm.

Thi thể 2 em được tìm thấy khoảng 15 phút sau khi xảy ra vụ việc và đã được bàn giao cho người nhà đưa về mai táng.

Tính từ cuối tháng 3.2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm chết nhiều học sinh.

Trong đó, vụ đuối nước thương tâm nhất xảy ra vào ngày 31.3, khiến 3 nữ sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Trà Giang, H.Bắc Trà My) tử vong.

Hoàng Sơn

>> Hai học sinh chết đuối tại hầm đá
>> Cháu bé 2 tuổi rớt xuống ao chết đuối
>> Tắm ở đập, 2 học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.