Giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong máy làm gạch

17/04/2014 20:55 GMT+7

(TNO) Chiều 17.4, Bệnh viện Đô Lương, Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận một nạn nhân bị máy làm gạch cuốn cả chân trái vào máy trong tình trạng cả máy lẫn người phải vào viện.

 Bà Vỹ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chân trái còn mắc kẹt trong máy làm gạch - Ảnh: Hòa Doãn
Bà Vỹ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chân trái còn mắc kẹt trong máy làm gạch
- Ảnh: Hòa Doãn

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Vỹ (52 tuổi, ngụ xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Khoảng 10 giờ sáng 17.4, bà đang làm gạch tại một nhà máy sản xuất gạch nung ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương thì bị cuốn chân trái vào máy.

Các công nhân đã ngắt điện để tắt máy nhưng không thể giải cứu được chân trái của bà Vỹ đang mắc kẹt trong máy và phải gọi thuê xe cẩu đến đưa cả nạn nhân lẫn máy làm gạch đến bệnh viện cấp cứu. 

Tại Bệnh viện Đô Lương, người nhà nạn nhân phải thuê máy gò hàn cắt phần máy làm gạch, đồng thời các bác sĩ truyền máu, gây tê tủy sống, cắt bỏ hoàn toàn chân trái của bà Vỹ mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Bác sĩ Cao Tiến Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Đô Lương, cho biết đến chiều cùng ngày, sức khỏe của bà Vỹ đã ổn định.

K.Hoan

>> Giải cứu' cậu bé béo
>> Giải cứu cụ bà mắc kẹt trong vụ cháy công ty may

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.