Đề nghị truy tố chủ đại lý cà phê lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

17/04/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển hồ sơ điều tra và đề nghị Viện KSND tỉnh Đắk Lắk truy tố Đoàn Ngọc Yêm (51 tuổi, quê tỉnh Bình Dương, trú xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012, Yêm mở Đại lý Cô Năm kinh doanh nông sản, phân bón, tạp hóa tại huyện Ea Hleo, vay tiền, nhận ký gửi cà phê nhân của nhiều người dân trong vùng. Yêm dùng nguồn vốn này mua bán nông sản, xây dựng kho chứa, lò sấy, trả nợ gốc và lãi vay và cho người khác vay lại.

Đến tháng 2.2013, do không trả hết nợ, Yêm bỏ trốn khỏi địa phương nhưng sau đó bị bắt giữ. Qua xác minh, Yêm nợ và chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng và 58 tấn cà phê của 16 người dân; giá trị tổng cộng hơn 4,2 tỉ đồng.

Vào năm 1990, Yêm từng bị Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Trung Chuyên

>> Chủ đại lý cà phê nợ thuế, không rõ tung tích
>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Chiếm đoạt tài sản, một 'đại gia' lãnh án 15 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.