Bến xe Hà Nội sẽ đông đột biến trong hai ngày 29 - 30.4

17/04/2014 17:12 GMT+7

(TNO) Theo nhận định của các bến xe ở Hà Nội, lượng khách về bến xe sẽ tăng mạnh vào 2 ngày cao điểm 29 - 30.4 trong.

(TNO) Theo nhận định của các bến xe ở Hà Nội, lượng khách về bến xe sẽ tăng mạnh vào 2 ngày cao điểm 29 - 30.4.

>> Bến xe Hà Nội vắng tanh ngày cao điểm dịp Tết
>> Được nghỉ lễ 30.4 dài ngày
>> Ùn ùn rời Hà Nội về quê đón Tết
>> Người dân ùn ùn đổ về các bến xe ở Hà Nội
>> Tăng 40% giá vé xe khách trong dịp lễ 30.4, 1.5
>> TP.HCM: Nghỉ liên tục 5 ngày dịp lễ 30.4 - 1.5

Thông tin từ Công ty Bến xe Hà Nội cho biết, do ngày nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày, trùng vào dịp đầu hè, nhiều điểm vui chơi du lịch mở cửa nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, ngoài 950 lượt xe ngày thường bến xe sẽ tăng cường thêm 70 - 100 lượt xe trong 2 ngày cao điểm 29 - 30.4. Lượng xe tăng cường chủ yếu phục vụ ở 4 tuyến ngắn là Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, còn các tuyến xe đường dài lượng người đi lại không thay đổi.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, bến xe đã có kế hoạch dự trữ 200 xe phục vụ tất cả các tuyến, tránh tình trạng quá tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

nghỉ lễ 30.4 và 1.5
Dự kiến các bến xe ở Hà Nội sẽ có lượng khách tăng đột biến trong hai ngày cao điểm từ chiều 29.4 và 30.4 - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Về giá vé, theo thông tin từ các bến xe Hà Nội, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo tăng giá vé của đơn vị vận tải nào.

Ông Thành cho biết, ngày 22.4 là hạn cuối cho các nhà xe đăng ký tăng giá vé để bến xe chốt lại danh sách và niêm yết giá vé công khai.

Theo lý giải của ông Tuấn, tuy lượng khách tăng so với ngày thường nhưng chỉ trong thời gian ngắn, kéo dài trong 2 ngày nên nhiều khả năng các đơn vị vận tải không có kế hoạch tăng giá.

Để phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình các quầy bán vé có đưa thông tin cụ thể biển số xe, giờ xuất bến, vị trí xe đỗ, niêm yết giá vé công khai trên bảng thông tin điện tử để giúp hành khách chủ động thời gian, hạn chế tình trạng nhà xe chặt chém…

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.