Xúc phạm nặng nề nhân cách của trẻ

16/04/2014 03:10 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc cho rằng các nhân viên siêu thị Vỹ Yên (tỉnh Gia Lai) đã xúc phạm nặng nề nhân cách của trẻ và đề nghị phải có biện pháp xử phạt các nhân viên này sau khi đọc bài Nữ sinh bị trói tay, bắt đeo bảng ăn trộm đăng trên Thanh Niên ngày 15.4.

Quá nhẫn tâm

Các nhân viên siêu thị Vỹ Yên quá nhẫn tâm khi thực hiện hành vi xúc phạm em N. đến mức như vậy. Tôi đề nghị phải có biện pháp xử lý các nhân viên nói trên vì đã xúc phạm, ngược đãi nặng nề đến tinh thần của trẻ.

Võ Quốc Khánh
(voquockhanhpmt@yahoo.com)

Đề nghị xử lý hình sự

Rõ ràng các nhân viên siêu thị Vỹ Yên đã phạm tội làm nhục người khác, vi phạm luật Hình sự; hoặc ngược đãi trẻ em, vi phạm luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Họ đã xúc phạm nặng nề, lại còn chụp hình đưa lên Facebook, là hành vi không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị công an phải xử lý hình sự nhóm người này.

Trần Văn Long
(longvan7281@yahoo.com)

PHAM-THI-KIEU-CHINHb  Cần phải nghiêm khắc xử lý những người đã có những hành động như trên đối với em N. Mong gia đình và nhà trường hãy quan tâm đến em N., đừng để em sống trong tủi hổ.

Phạm Thị Kiều Chinh
(Q.3, TP.HCM)

Tôi rất lo cho em N., không biết em sẽ đối diện với nỗi ám ảnh về sự tổn thương tinh thần như thế nào.

Hồ Văn Minh
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

 

An Phong
(thực hiện)

BAN CTBĐ
(tổng hợp)

 >> Vụ bắt học sinh đeo bảng "Tôi là người ăn trộm": Gia đình theo sát đề phòng bất trắc
 >> Sẽ khởi tố vụ trói tay, bắt học sinh đeo bảng 'Tôi là người ăn trộm
 >> Nữ sinh bị trói tay, bắt đeo bảng ăn trộm
 >> Phẫn nộ vụ học sinh bị nhân viên siêu thị bắt đeo bảng 'ăn trộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.