Trung Quốc phá băng lừa đảo khám sức khỏe giả

16/04/2014 03:15 GMT+7

Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 160 thành viên của một băng nhóm tội phạm ở Thượng Hải bị cáo buộc dụ dỗ bệnh nhân đến phòng khám giả và bán thuốc cho họ với giá cắt cổ.

Reuters dẫn lời cảnh sát ngày 15.4 cho biết nhóm nghi phạm trên đã lừa đảo hơn 500 nạn nhân để chiếm đoạt 1,7 triệu nhân dân tệ (5,7 tỉ đồng). Nhóm này sử dụng các bác sĩ biến chất để thổi phồng giá thuốc và kê đơn số lượng thuốc lớn. Sau 7 tháng điều tra, hơn 600 cảnh sát Thượng Hải đã mở chiến dịch bắt giữ các thành viên của băng lừa đảo trên khắp thành phố, tịch thu nhiều thùng thuốc cùng súng giả.

Những nghi phạm này thường dụ dỗ bệnh nhân đến 4 phòng khám, dùng những người được cài ở bệnh viện và ga tàu điện ngầm ca ngợi các phòng khám. Tại đó, những bác sĩ không đủ tư cách hành nghề sẽ bán cho nạn nhân các loại thuốc có giá cao hơn 10 lần so với giá trị thực.

Nạn nhân thường là những người nhập cư tìm đến Thượng Hải để chữa bệnh.

Trùng Quang

 >> Phá băng lừa đảo quốc tế, bắt giữ 52 người
 >> Phá băng lừa đảo cấp giấy chứng nhận độc quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.