Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Trung Lương, 5 người chết

16/04/2014 12:35 GMT+7

(TNO) Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 ngày 16.4, tại đoạn km 45+200 đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương (thuộc địa phận xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) giữa xe khách chất lượng cao và xe bồn chở nước tưới cây khiến 5 người chết.

(TNO) Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 ngày 16.4, tại đoạn km 45+200 đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương (thuộc địa phận xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) giữa xe khách chất lượng cao Thảo Châu mang biển số 71B-00126 và xe bồn chở nước tưới cây mang biển số 57H-0258.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách tử vong và 9 người khác bị thương.

Trong 9 người bị thương, có 2 ca bị thương nặng (1 người nước ngoài, bị đa chấn thương) đang được theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Chiều 16.4, thượng tá Ngô Xuân Tư, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang), cho biết có 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương (đoạn km 45+200, thuộc địa phận xã Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang) vào sáng nay.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9 giờ 20 phút, chiếc xe khách chất lượng cao của nhà xe Thảo Châu mang biển số 71B-00126 đi từ Bến Tre lên TP.HCM, do tài xế Trần Thanh Phong (35 tuổi, ngụ Ba Tri, Bến Tre) điều khiển. Khi xe chạy tới địa điểm trên thì bất ngờ tông thẳng vào phía sau xe bồn chở nước biển số 57H-0258 của Trung tâm quản lý đường cao tốc, do tài xế Bùi Tùng Dương điều khiển, đang chạy chậm ở làn đường 100 km/giờ, để tưới cây.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bị vỡ nát, tài xế Phong tử vong tại chỗ. Trong số nạn nhân bị thiệt mạng có một người nước ngoài tên Loreal Jean Jacques, 50 tuổi, quốc tịch Pháp.

Những người bị thương gồm: Huỳnh Kim Tú, Huỳnh Thị Thanh Trúc, Phan Thị Phương, Trần Thị Hồng Thắm, Lê Thị Sen, Giang Thị Kim Trang, bà Boussiron Loreal (quốc tịch Pháp) và 2 người khác chưa xác định được danh tính.       

Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tối 16.4, thượng tá Ngô Xuân Tư, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang, cho biết thêm 2 người nữa đã tử vong tại bệnh viện, nâng số người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn đường cao tốc lên 7 người. Còn lại 7 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).       

Danh sách 7 người thiệt mạng:
1-Trần Thanh Phong (35 tuổi, xã Tân Xuân, H.Ba Tri, Bến Tre) tài xế xe khách 71B-00126.
2-Trần Văn Hải (71 tuổi, phường 6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang)
3-Ông Loreal Jean Jacques (64 tuổi, quốc tịch Pháp)
4-Bà Boussiron Loreal (60 tuổi, quốc tịch Pháp)
5-Hồ Đức Huy (24 tuổi, phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang)
6-Bé trai (khoảng 10 tuổi, chưa rõ danh tính)
7-Một phụ nữ chưa rõ danh tính.


Hiện trường vụ tai nạn

    

                                                                                    Tin, ảnh: Phương Hà - Viên An

>> Tai nạn liên hoàn ở Cẩm Phả
>> Tai nạn đường sắt, 1 người nguy kịch
>> Lùi xe, gây tai nạn liên hoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.