Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm Đô thị cổ Hội An

16/04/2014 16:59 GMT+7

(TNO) Nhân dịp 15 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng.

Năm của 2 Di sản văn hóa thế giời Mỹ Sơn và Hội An 2
Đô thị cổ Hội An

Ngày 16.4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2014) và 5 năm ngày Cù Lao Chàm (Hội An) được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (26.5.2009 - 26.5.2014).

Hưởng ứng hoạt động này, UBND TP.Hội An đã ban hành kế hoạch tổ chức “Năm Di sản và môi trường Hội An” với các hoạt động diễn ra trong cả năm 2014, tập trung cao điểm vào các ngày kỷ niệm 26.5 và 4.12.

Đặc biệt, các hoạt động sẽ tổ chức vào các tháng có thời tiết thuận lợi và cao điểm về du lịch trên toàn thành phố, trong đó tập trung chủ yếu tại Khu phố cổ và Cù Lao Chàm.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Du khách Trung Quốc đến Hội An tăng mạnh
>> Hội An giới thiệu hình ảnh thành phố văn hóa đến toàn cầu
>> Du khách đến Thánh địa Mỹ Sơn tăng vọt
>> Bàn giao kho hiện vật phát hiện trong quá trình trùng tu Mỹ Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.