Nghiệm thu kỹ thuật tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378

16/04/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Hai tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378 do Xí nghiệp liên hiệp Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới, vừa được Quân chủng Hải quân tổ chức nghiệm thu kỹ thuật.


Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh cùng các thành viên hội đồng trên tàu HQ-377


Tàu HQ-378 chạy thử trên biển


Nghiệm thu kiểm tra các thông số kỹ thuật vũ khí trên tàu HQ-377

Đây là 2 trong số 6 tàu tên lửa lớp 12418 do Xí nghiệp liên hiệp Ba Son ký hợp đồng đóng cho Quân chủng Hải quân từ năm 2009.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó tư lệnh Hải quân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Quân chủng, chủ trì nghiệm thu. Quá trình nghiệm thu diễn ra liên tục từ ngày 6-15.4 tại TP.HCM và trên vùng biển đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Sau khi nghiệm thu hồ sơ thiết kế, tình trạng kỹ thuật tại bến, hai tàu chiến đã chạy thử trên biển, kiểm tra các tính năng chuyên môn, vận tốc tối đa và thực hành tất cả các bài bắn theo vũ khí có trong biên chế của tàu.

Kết luận nghiệm thu kỹ thuật cấp Quân chủng tàu HQ-377 và HQ-378, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh cho biết các tàu tên lửa đã đạt được mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Sắp tới, hai tàu tên lửa sẽ tiếp tục được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng kiểm tra, nghiệm thu.

Tin, ảnh: Đàm Duy Khánh

>> Hải quân Việt Nam - Singapore diễn tập cứu nạn
>> Không quân - Hải quân Việt Nam: Pháo đài bất khả xâm phạm
>> Khám phá vũ khí của Hải quân Việt Nam từng làm kẻ thù khiếp sợ
>> Những chiến hạm oai dũng trên biển Đông của Hải quân Việt Nam
>> Cận cảnh chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên của Hải quân Việt Nam
>> Nga coi trọng hợp tác quân sự với hải quân Việt Nam
>> Hạm đội 7 Mỹ hợp tác với Hải quân Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.