Anh rủ em giết người vì mâu thuẫn 5 năm trước

16/04/2014 15:16 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giảm hình phạt cho Nguyễn Văn Đạo xuống còn 12 năm tù (án sơ thẩm 13 năm) và tuyên bác kháng cáo, y án đối với Nguyễn Trung Hiếu (anh trai của Đạo) 13 năm tù, về cùng tội giết người.

(TNO) Ngày 16.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận giảm hình phạt cho Nguyễn Văn Đạo (tự Ba Xị, 16 tuổi) xuống còn 12 năm tù (án sơ thẩm 13 năm) và tuyên bác kháng cáo, y án đối với Nguyễn Trung Hiếu (tự Hai Xị, 22 tuổi, ngụ Bình Dương) 13 năm tù, về cùng tội giết người.


Hai bị cáo Hiếu và Đạo chờ nghe tuyên án

Tối 5.4.2013, trong lúc ngồi nhậu tại nhà người hàng xóm, thấy Phạm Hoàng Vương nên Nguyễn Trung Hiếu nhớ lại chuyện từng bị một nhóm thanh niên trong đó Phạm Hoàng Vương chặn đánh cách đây 5 năm trước. Sau một lúc uống rượu, Hiếu “cứng rắn” nhắc lại chuyện bị Vương đánh và gây sự đòi đánh Vương. Được mọi người can ngăn, Hiếu hậm hực bỏ về.

Về đến nhà, Hiếu kể lại chuyện bị Vương đánh cho Nguyễn Văn Đạo (em của Hiếu) nghe và rủ đi đánh Vương trả thù. Cả hai chở nhau quay lại nhà người hàng xóm.

Biết em trai đã có dao, Hiếu quay vào gây chuyện đánh nhau với Vương. Lúc này Đạo lấy dao lao đến chém một nhát chí mạng vào đầu Vương.

Hiếu và Đạo bị lực lượng chức năng bắt giữ vài tiếng đồng hồ sau khi gây án.

Do chấn thương sọ não nặng nên Vương đã tử vong sau đó.

Tại phiên xử phúc thẩm, xét hoàn cảnh của các bị cáo, gia đình bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Đạo, Đạo phạm tội ở độ tuổi vị thành niên, làm theo sự xúi giục của anh trai… nên tòa chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án từ 13 năm xuống còn 12 năm tù.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người yêu rồi tự sát bằng nước mắm
>> Giết người vì chiếc đèn pin
>> Nghi can giết người đầu thú
>> Bắt kẻ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.