Ba vụ cháy

15/04/2014 03:00 GMT+7

Tối 13.4, chợ Quán Hộ (đường Kỳ Đồng, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ hỏa hoạn. Vị trí phát cháy ở gầm cầu thang phía đông, nơi chứa các vật dụng tủ gỗ, quạt, bàn ghế nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi một số tài sản (ảnh 1).

Ba vụ cháy 

Bảo vệ cùng Ban quản lý chợ dùng bình chữa cháy và vòi nước tại chỗ ngăn cháy lan, sau đó Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Khê đưa 2 xe cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến khống chế ngọn lửa. Nhờ dập lửa kịp thời nên hàng hóa tiểu thương không bị ảnh hưởng.

Sáng 14.4, căn nhà của chị Hoàng Thị Hà (49 tuổi, ở kiệt 69 Tiểu La, P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra cháy lớn. Thời điểm này, cả nhà chị Hà đóng cửa đi làm nên hàng xóm lao vào dập lửa. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam đã điều 2 xe cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Gần 1 tiếng sau, ngọn lửa được dập tắt. Phòng ngủ, gác xép cùng nhiều đồ đạc bên trong bị lửa thiêu rụi hoàn toàn (ảnh 2).

Chiều cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Huỳnh Tấn Quốc Việt, số 94 Phước Thành, P.7, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau 30 phút, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà và tài sản bên trong cùng hơn 20 triệu đồng tiền mặt và sách vở của 2 con ông Việt (ảnh 3). Khi 2 xe cứu hỏa và lực lượng PCCC chuyên nghiệp vượt gần 20 km từ trung tâm TP.Đà Lạt đến hiện trường thì ngôi nhà đã đổ sập, chỉ kịp ngăn lửa lan sang nhà bên cạnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Hoàng Sơn - Lâm Viên

>> Hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng hơn 1.000 m2
>> Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ
>> Hai vụ hỏa hoạn
>> Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm tạp hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.