Ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ chưa tới 2%

13/04/2014 03:00 GMT+7

Ngày 12.4, Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Bộ KH-CN cho biết ngân sách chi cho hoạt động khoa học công nghệ hằng năm chưa đến 2% tổng ngân sách cả nước như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Nếu năm 2006 tổng chi cho hoạt động khoa học công nghệ chiếm 1,85% ngân sách (5.429 tỉ đồng) thì sau đó cứ giảm dần và năm 2014 chỉ chiếm 1,36% (13.666 tỉ đồng).

Cũng theo Bộ KH-CN, việc phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương về khoa học công nghệ dẫn đến bất hợp lý. Tại các địa phương việc chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng trên 50% trong khi chi sự nghiệp chỉ 25%, ngược lại chi đầu tư phát triển từ trung ương chiếm gần 50% trong khi chi sự nghiệp khoa học chiếm gần 75% tổng chi sự nghiệp. Đại diện Bộ KH-ĐT cho rằng nên tập trung về một mối để chịu trách nhiệm, có người giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn tất cả các đơn vị khác thì phối hợp thực hiện.

Lâm Viên

>> Tạm ứng từ ngân sách 5 tỉ đồng xây trường ở Cà Mau
>> Đưa bội chi ngân sách 2014 thấp hơn 5,3%
>> Lãng phí ngân sách là có tội với dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.