Nga khẳng định không muốn chiếm miền đông và nam Ukraine

12/04/2014 07:40 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11.4 cho biết Nga không muốn chiếm miền đông và miền nam Ukraine, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng có sự hiện diện binh sĩ và điệp viên Nga ở hai miền này.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga Rossiya, ông Lavrov cho biết việc gửi quân đến miền đông Ukraine, nơi phong trào ly khai đòi độc lập, sẽ không nằm trong lợi ích của Nga, theo AFP.

Khi được hỏi liệu rằng Nga định chiếm miền đông và miền nam Ukraine, ông Lavrov trả lời Nga không muốn chiếm hai miền này.

Ông Lavrov cũng bác bỏ các cáo buộc từ chính quyền lâm thời Ukraine cho rằng Moscow gửi điệp viên đến Ukraine.

Chính quyền lâm thời Ukraine tố cáo Nga kích ngòi bất ổn tại khu vực miền đông, nơi có nhiều người nói tiếng Nga, trong đó có thành phố Donetsk và Lugansk, nơi những người biểu tình thân Nga chiếm đóng các trụ sở chính quyền, đòi độc lập, ly khai Ukraine.

Mới đây, chính quyền lâm thời Ukraine ngày 9.4 đã bắt giữ một nhà hoạt động trẻ người Nga vì nghi ngờ cô này tổ chức chống phá Ukraine, đồng thời khẳng định cô gái trẻ khai nhận đã bắn và làm bị thương một số người.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 10.4 đã công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy Nga điều quân cùng xe tăng, xe thiết giáp và chiến đấu cơ áp sáp khu vực biên giới với Ukraine.

Phúc Duy

>> Chính quyền Ukraine nhượng bộ người biểu tình
>> NATO tố Nga ồ ạt điều quân áp sát biên giới Ukraine
>> Nga bị tố đặt mìn trên đất Ukraine
>> Ukraine thông báo bắt được 'nữ điệp viên Nga
>> Ukraine dọa dùng vũ lực tại miền đông
>> Ukraine tuyên bố có thể dùng vũ lực tại miền đông
>> Lính đánh thuê' Mỹ trà trộn vào quân đội Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.