Một bé gái tử vong tại cơ sở giữ trẻ

11/04/2014 20:47 GMT+7

(TNO) Tối 11.4, ông Nguyễn Hữu Cường, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết một bé gái 20 tháng tuổi vừa tử vong tại một cơ sở giữ trẻ tư nhân trên địa bàn phường.

Nạn nhân là cháu P.T.D (20 tháng tuổi), con anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến, quê Bình Định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc và điều tra nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, bé D. bị rớt từ trên cao xuống gây chấn thương nặng và tử vong.

Theo người nhà bé D., đầu bé có vết sưng, cổ có vết bầm.

Ông Cường cho biết cơ sở giữ trẻ này không có giấy phép, đã hoạt động 2 năm nay; mỗi ngày giữ 20-25 trẻ.

Đến 19 giờ cùng ngày, cháu D. đã được đưa vào nhà mai táng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, cả hai vợ chồng anh Lực đều làm thợ hồ.

Nguyễn Chung

>> Tạm dừng hoạt động cơ sở giữ trẻ làm bé gãy hai chân
>> Vẫn còn nhiều điểm giữ trẻ không phép
>> Bé trai tử vong sau khi ngất ở điểm giữ trẻ tự phát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.