Mất đèn pin, người chết, kẻ vào tù

12/04/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 11.4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xử lưu động, tuyên phạt Võ Văn Long (29 tuổi, trú thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc) 20 năm tù về tội giết người.

Tối 18.9.2013, sau khi giúp hàng xóm vận chuyển đồ đạc tránh lũ, Long uống rượu rồi về nhà mình tiếp tục dọn dẹp “chạy” lũ nhưng tìm mãi không thấy chiếc đèn pin. Nghi ngờ ông Trương Văn Hải (67 tuổi, trú cùng thôn) lấy trộm, Long đến nhà ông Hải phản ứng. Lúc đó, cháu gái 16 tuổi của ông Hải (ở cạnh nhà) ra khuyên giải, nhưng Long cho là “con nít biết chi mà nói” rồi xô ngã.

Thấy vậy, ông Hải lấy cây gỗ dọa đánh. Long bỏ về, lát sau cầm theo cuốc chĩa và dao quay lại gây sự. Sau một hồi xô xát, ông Hải bị Long dùng dao đâm trúng bụng tử vong. Ngoài mức án tù, Long còn bị buộc bồi thường hơn 105 triệu đồng cho gia đình bị hại.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.