Giết người vì chiếc đèn pin

11/04/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm lấy trộm đèn pin, một thanh niên ở Quảng Nam đã gây án mạng và nhận mức án 20 năm tù trong phiên xét xử lưu động sáng nay 11.4.

Phiên xử sơ thẩm lưu động do TAND tỉnh Quảng Nam mở sáng nay 11.4 tại xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) đã tuyên phạt Võ Văn Long (còn gọi Xí, 29 tuổi, trú thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 18.9.2013, sau khi giúp hàng xóm chuyển đồ đạc để tránh lũ, Long uống rượu rồi về nhà mình tiếp tục dọn dẹp “chạy” lũ. Tuy nhiên, Long không thấy chiếc đèn pin để soi tìm đồ đạc.

Nghi ngờ ông Trương Văn Hải (67 tuổi, trú cùng thôn) trộm đèn pin, Long liền tìm đến tận nhà ông Hải lớn tiếng phản ứng về “nghi án” mất cắp.

Thấy có chuyện xô xát, Trương Thị Đào (16 tuổi, ở cạnh nhà ông Hải, cháu gọi ông Hải bằng bác) đã ra khuyên giải.

Cho rằng Đào chỉ là “con nít, biết chi mà nói”, Long không chịu nghe theo thậm chí gạt Đào té ngã.

Thấy vậy, ông Hải lấy cây gỗ dọa đánh, nếu Long không chịu bỏ về.

Sau đó, Long về nhà lấy cuốc chĩa, dao phay rồi quay trở lại nhà ông Hải để “tính sổ”. Trong lúc xô xát, Long dùng dao đâm trúng bụng ông Hải dẫn đến nạn nhân tử vong.

Ngoài mức án tù, Long còn bị tòa tuyên buộc phải bồi thường hơn 105 triệu đồng cho gia đình bị hại.

H.X.Huỳnh

>> Giết người vì giành chỗ để xe
>> Giết người vì chiếc chiếu
>> Tử hình kẻ giết người
>> Đâm chết người chỉ vì xích mích nhỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.