Dì ghẻ đánh hai cha con cùng nhập viện

08/04/2014 02:30 GMT+7

Ngày 7.4, thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), cho biết Công an huyện đang điều tra làm rõ việc bà Hồ Thị Thảo (32 tuổi, ngụ xã Ea Mdroh, H.Cư M'gar) bị tố cáo hành hạ con riêng của chồng là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (10 tuổi) phải nhập viện.

Ngày 7.4, thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), cho biết Công an huyện đang điều tra làm rõ việc bà Hồ Thị Thảo (32 tuổi, ngụ xã Ea Mdroh, H.Cư M'gar) bị tố cáo hành hạ con riêng của chồng là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (10 tuổi) phải nhập viện.

 Dì ghẻ đánh hai cha con cùng nhập viện
Người dân xem ảnh cháu Hùng Anh bị mẹ kế đánh đập được dán trước trạm y tế xã (ảnh lớn). Các vết bầm tím trên người cháu Hùng Anh - Ảnh: Ngọc Anh

Chồng bà Thảo là ông Nguyễn Duy Kháng (47 tuổi, cán bộ địa chính xã Ea Mdroh) cũng bị bà này dùng dao cạo rạch nhiều nhát, phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, trong giờ học ngày 2.4, bà Thảo đến trường chở cháu Hùng Anh về nhà đánh đập. Thấy con bị vợ hành hạ, ông Kháng không hài lòng, lời qua tiếng lại, dẫn đến cự cãi. Trong lúc xô xát, sẵn dao trong tay, bà Thảo rạch nhiều nhát vào người ông Kháng. Ông Kháng được Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) chẩn đoán có 6 vết thương ở tay trái, lưng, nách, trong đó một vết thương dài 30 cm, rộng 2 cm làm đứt gân co duỗi trụ tay trái. Cháu Hùng Anh được Bệnh viện đa khoa huyện Cư M'gar chẩn đoán bị nhiều vết bầm tím, chấn thương phần mềm. Hiện ông Kháng đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, cháu Hùng Anh được cho về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ cháu Hùng Anh (vợ trước ông Kháng) là bà Đinh Thị Nhung (32 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, H.Cư M'gar) đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an. Nhiều người dân bức xúc đã dán ảnh cháu Hùng Anh bị mẹ kế đánh đập, kèm những tờ giấy viết tay có nội dung tố cáo bà Thảo tại các trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã. Ngày 7.4, ông Trần Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Ea Mdroh, cho biết Công an xã đã lập biên bản hiện trường, thu giữ tang vật, lấy lời khai và chữ ký nhân chứng để lập hồ sơ chuyển cho Công an huyện. Ông Tư cũng xác nhận ông Kháng là cán bộ địa chính xã và bà Thảo là đời vợ thứ ba của ông.

Theo các nhân chứng, bà Thảo đánh đập cháu Hùng Anh là do cháu quên về nhà lấy bánh kẹo, nước giải khát đến bán trước cổng trường trong giờ ra chơi. Trước đó, cháu Hùng Anh thường xuyên bị bà Thảo đánh đập, gây thương tích nhưng ông Kháng luôn nín nhịn.

 Ngọc Anh

 >> Cách nhận biết, bảo vệ trẻ bị bạo hành
>> 20 năm tù cho bà dì ghẻ độc ác
>> Bắt khẩn cấp kẻ hành hạ dã man con ruột 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.