Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu Liêu Ninh

08/04/2014 03:15 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua đã trở thành quan chức nước ngoài đầu tiên chính thức đặt chân lên tàu sân bay Liêu Ninh, biểu tượng cho nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết chuyến thăm tàu Liêu Ninh của chủ nhân Lầu Năm Góc tại cảng Thanh Đảo kéo dài khoảng 2 giờ. Các phóng viên đi cùng ông Hagel không được phép theo ông lên tàu. Giới chuyên gia nhận xét việc cho phép ông Hagel lên tàu Liêu Ninh là động thái cởi mở chưa từng thấy của giới chức quân sự Trung Quốc nhằm xoa dịu chỉ trích của Washington về sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh trong nỗ lực hiện đại hóa quân sự.

Chuyến thăm tàu Liêu Ninh theo đề xuất của Washington mở màn chuyến công du Trung Quốc kéo dài 3 ngày của ông Hagel. Trong hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có cuộc hội kiến với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Bắc Kinh.

Trùng Quang

 >> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được lên tàu sân bay Trung Quốc tham quan
 >> Mỹ sắp thử nghiệm siêu tàu sân bay
 >> Máy bay tàu Liêu Ninh bị chê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.