Mỏi mòn chờ đường

08/04/2014 03:15 GMT+7

Hàng ngàn hộ dân tái định cư ở khu dân cư Phú Mỹ, dự án tái định cư lớn nhất TP.HCM với 3.070 hộ, và khu Phú Mỹ 2 (Q.7, TP.HCM) đang mỏi mòn chờ con đường nối Q.7 với Nhà Bè để thuận tiện đi lại.

Dự án khu dân cư Phú Mỹ đã xong hạ tầng chỉ chờ kết nối vào đường Nguyễn Lương Bằng - Ảnh: Đình Sơn
Dự án khu dân cư Phú Mỹ đã xong hạ tầng chỉ chờ kết nối vào đường Nguyễn Lương Bằng
- Ảnh: Đình Sơn
 

Năm 2005, Công ty Vạn Phát Hưng xây dựng cầu Ông Đội với vốn đầu tư hơn 37 tỉ đồng trên đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn chạy qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng). Đây là cơ sở hạ tầng quan trọng để khu dân cư Phú Mỹ nối với đường Nguyễn Lương Bằng nối dài. Cây cầu làm xong, nhưng con đường chưa đến 1 km đến nay vẫn chưa được khởi công khiến người dân, đặc biệt là hàng ngàn hộ dân tái định cư ở khu Phú Mỹ, dài cổ chờ đợi.

Anh Tùng, ngụ tại khu dân cư Phú Mỹ, cho biết dự án làm đường Nguyễn Lương Bằng nối dài đã được quy hoạch hàng chục năm nay. Mới đây, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có Quyết định số 1498 phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường Nguyễn Lương Bằng đoạn từ đường Phạm Hữu Lầu đến đường Hoàng Quốc Việt nối dài. “Nhưng mấy năm nay nhà nước vẫn không chịu làm khiến người dân phải đi vòng quá xa qua đường Nguyễn Hữu Thọ hoặc đường Huỳnh Tấn Phát mới về nhà được”, anh Tùng bức xúc.

Trả lời Thanh Niên, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.7 (UBND Q.7, TP.HCM) Trần Minh Điện cho biết dự án kéo dài quá lâu do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Hiện còn 8 trên tổng số 60 hộ dân phải giải tỏa. Dự kiến đến 30.4, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn tất. Quận cũng đã mở thầu cho các đơn vị thi công. Hiện đơn vị tư vấn đang chấm để chọn nhà thầu trong tháng 4 này để trong tháng 5 sẽ khởi công và 1 năm sau sẽ xong.

Cũng theo ông Điện, tổng vốn đầu tư của con đường gần 270 tỉ đồng bằng nguồn vốn của nhà nước và vốn của 3 doanh nghiệp góp vào. Theo thiết kế, đường rộng 40 m, dài gần 1 km nối từ khu Phú Mỹ Hưng qua đường Phạm Hữu Lầu đến khu dân cư Phú Mỹ. Từ đây nối với cầu Phú Xuân 2 chạy qua huyện Nhà Bè. Khi tuyến đường này hoàn thành sẽ giúp người dân khu vực Q.7, đặc biệt Nhà Bè di chuyển dễ dàng hơn vào khu trung tâm TP.

Đình Sơn

 >> Dự án ‘treo’ 5 năm trong khi dân thiếu đất canh tác
 >> Xử lý 74 dự án 'treo' hết thời gian gia hạn
 >> Hà Nội xử lý 1.600 ha đất của 131 dự án treo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.