Cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

07/04/2014 01:37 GMT+7

Khoảng 22 giờ ngày 5.4, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân Trần Thạnh (25 tuổi) của tàu cá ĐNa 90255 về đến Đà Nẵng cấp cứu.

Sáng 4.4, Thạnh lặn biển đánh bắt ở 17,45 độ vĩ bắc, 114,08 độ kinh đông thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tai biến, tê liệt, tàu cá ĐNa 90255 chuyển nạn nhân sang tàu QNg 92497 để chạy vào bờ. Đến tối cùng ngày bệnh trạng Thạnh diễn biến xấu và tàu còn cách Đà Nẵng 350 hải lý về hướng đông đông bắc. Nhận định ngư dân có thể gặp nguy hiểm tính mạng, SAR 412 xuất phát, tiếp cận được tàu QNg 92497 sáng 5.4 tại 17,24 độ vĩ bắc, 111,34 độ kinh đông và đưa nạn nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ thăm khám. Lúc này huyết áp Thạnh ổn định nhưng vẫn khó thở, liệt hai chi dưới, không đại, tiểu tiện được.

Trước đó, rạng sáng 2.4, tàu cá QNa 94416 của ông Trần Công Chi (44 tuổi, trú H.Thăng Bình, Quảng Nam) chạy đến mũi Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà thì đâm phải đá ngầm, phá nước và chìm. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã kêu gọi các tàu cá QNa 94859, QNa 95996 và QNa 95248 đến hiện trường cứu thành công 6 ngư dân và đưa vào bờ.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.