Lốc xoáy lại làm tốc mái hàng chục căn nhà

04/04/2014 15:38 GMT+7

(TNO) Trưa 4.4, lãnh đạo huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết chiều hôm qua 3.4, một cơn mưa giông lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút đã quét qua địa bàn thôn 2 và thôn 4, xã Rô Men (Đam Rông) làm tốc mái hàng chục căn nhà.

(TNO) Trưa 4.4, lãnh đạo huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết chiều hôm qua 3.4, một cơn mưa giông lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút đã quét qua địa bàn thôn 2 và thôn 4, xã Rô Men (huyện Đam Rông) làm tốc mái hàng chục căn nhà.

 
Một cơn mưa giông lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút chiều 3.4 đã quét qua địa bàn thôn 2 và thôn 4, xã Rô Men (Đam Rông) làm tốc mái hàng chục căn nhà - Ảnh: Văn Tâm

Sáng nay 4.4, chính quyền huyện Đam Rông và xã Rô Men đã huy động lực lượng dân quân, công an giúp người dân lợp lại mái nhà và khắc phục hậu quả lốc xoáy.

Theo thống kê ban đầu, có 48 căn nhà dân bị tốc mái, trong đó có 5 căn bị tốc mái hoàn toàn. Trụ sở UBND xã Rô Men và một phòng học trường mẫu giáo cũng bị tốc mái. Rất may, không có thiệt hại về người.

Trước đó chiều 2.4, một cơn lốc xoáy cũng đã quét qua xã Đạ Mrông (huyện Đam Rông) làm tốc mái 5 nhà dân, cuốn bay mái nhà trạm y tế, sập bờ rào và tốc mái nhà vệ sinh trường tiểu học Đạ Mrông. Lốc xoáy còn làm gãy đổ hàng trăm cây trồng dọc tuyến đường 722 và trên địa bàn xã Đạ Tông (cùng huyện Đam Rông).

Lâm Viên

>> Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
>> Mưa đá kèm lốc xoáy làm tốc mái nhiều ngôi nhà
>> Lốc xoáy tốc mái 31 căn nhà
>> Lốc xoáy, tốc mái 31 nhà dân ở Phú Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.