Vàng tặc lộng hành ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu

04/04/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 3.4, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép chính quyền H.Phú Ninh lập ngay trạm quản lý, kiểm soát liên ngành trong vòng 3 tháng nhằm kiểm soát, xử lý các trường hợp đưa phương tiện vào khu vực thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu để khai thác vàng trái phép.

Trong thời gian nhà máy vàng Bồng Miêu tạm ngừng hoạt động, nhiều đối tượng trong và ngoài địa phương đã tập trung khai thác trái phép. Đáng lo ngại, tình trạng khai thác vàng trái phép không chỉ bó hẹp ở phạm vi xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh) mà mở rộng sang khu vực giáp ranh với các xã: Trà Cót (H.Bắc Trà My), Tam Sơn (H.Núi Thành), Tiên Lập (H.Tiên Phước).

Như Thanh Niên đã phản ánh, thời hạn chót đưa ra để đích thân Chủ tịch UBND H.Phú Ninh trực tiếp chỉ huy truy quét vàng tặc tại đây đã hết (ngày 30.3) nhưng tình hình vẫn còn khá phức tạp. Trước đó, trong vòng 3 tháng đầu năm, lực lượng liên ngành H.Phú Ninh đã phải đẩy đuổi hơn 700 người khai thác trái phép ra khỏi khu vực này.

H.X.H

>> Triệt phá các điểm khai thác vàng trái phép
>> Phát hiện gần 100 người khai thác vàng trái phép
>> Phạt 80 triệu đồng 2 người khai thác vàng, vận chuyển gỗ trái phép
>> 6 dự án khai thác vàng gốc nằm chờ giấy phép mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.