Tưởng niệm nhà văn Nguyễn Quang Sáng

03/04/2014 03:00 GMT+7

Nhân 49 ngày mất của nhà văn Nguyễn Quang Sáng (nhằm ngày 2.4), Công ty sách Phương Nam đã xuất bản 2 tác phẩm của ông: Buồn buồn vui vui (gồm những ghi chép cuối đời của nhà văn, lần đầu tiên được công bố) và Chiếc lược ngà (tuyển tập 10 truyện ngắn đặc sắc: Con chim vàng, Chiếc lược ngà, Con gà trống, Tôi thích làm vua, Con chim quên tiếng hót...).

Cũng trong dịp này, nhóm Văn Chương Hồn Việt tổ chức buổi tưởng niệm 49 ngày mất của nhà văn Nguyễn Quang Sáng tại Café Dường Như (Q.Tân Bình, TP.HCM).

Tham dự có bà quả phụ Nguyễn Quang Sáng (nhũ danh Lương Thị Phương) và con trai trưởng, thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng và các nhà văn, nhà thơ: Triệu Xuân, Nguyễn Duy, Lê Thị Kim, Nguyễn Tiến Toàn, Thiên Hà, B.T.Thanh Nga, Trần Ngọc, võ sư Hồ Hoa Huệ và con gái (diễn viên Trần Gia Linh), ca sĩ người Đức Frank Gerke (Trịnh Công Long)...

H.Đ.N

>> Điếu văn cảm động trong đám tang nhà văn Nguyễn Quang Sáng
>> Nguyễn Quang Sáng qua ly rượu
>> Vợ của nhà văn Nguyễn Quang Sáng: 'Tôi cứ nghĩ mình đi trước ông ấy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.