Đổ xô trồng dưa hấu, ế ngập đồng

01/04/2014 02:59 GMT+7

Người trồng dưa hấu ở Đắk Lắk đang điêu đứng vì hàng trăm héc ta dưa vào kỳ thu hoạch không có thương lái đến mua.

Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, do năm ngoái trồng dưa lợi nhuận cao, năm nay nhiều vùng đổ xô trồng, đưa diện tích dưa hấu toàn tỉnh lên gần 700 ha, tập trung ở các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Bông... Riêng tại H.Krông Bông, diện tích dưa tăng lên 116 ha (năm ngoái chỉ có 60 ha). Hiện dưa chín ngập các cánh đồng, giá tại ruộng từ 700 - 1.000 đồng/kg (so với năm trước khoảng 5.000 đồng/kg), nhưng vẫn không có người mua khiến nông dân lỗ nặng. Nhiều người trồng dưa tự hái quả chất lên xe cày đi bán dạo nhưng vẫn không tiêu thụ được sản phẩm.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.