Nga rút dần quân khỏi biên giới giáp với miền đông Ukraine

31/03/2014 19:20 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 31.3 cho biết Nga đã dần rút quân khỏi khu vực biên giới Nga và miền đông Ukraine.

(TNO) Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 31.3 cho biết Nga đã dần rút quân khỏi khu vực biên giới Nga và miền đông Ukraine.


Lính Nga tuần tra ở khu vực biên giới giữa Nga và miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
 

“Trong những ngày gần đây, quân Nga đã rút dần quân khỏi khu vực biên giới”, AFP dẫn lời ông Oleksiy Dmytrashkivskiy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết.

Ông Dmytrashkivskiy cho biết ông không thể xác nhận số binh sĩ Nga đã rút khỏi khu vực biên giới, cũng như số lượng binh sĩ còn hiện diện tại đây.

Các quan chức Mỹ và Liên minh châu u (EU) hồi cuối tuần rồi ước tính Nga điều động đến 30.000-40.000 quân dọc theo khu vực biên giới Nga và miền đông Ukraine, nơi có nhiều người nói tiếng Nga.

Ông Dmytro Tymchuk, một chuyên gia quốc phòng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Chính trị ở thủ đô Kiev của Ukraine, nói các nguồn tin quốc phòng cho ông biết rằng Nga đã rút quân và chỉ còn khoảng 10.000 quân vào ngày 31.3.

Ông Dmytrashkivskiy cho rằng Nga không thông báo chính thức về việc rút quân và Kiev không rõ vì sao Nga lại rút quân khỏi khu vực biên giới.

Mỹ và Nga ngày 30.3 không đạt được thỏa thuận nào về Ukraine sau cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng hai nước tại thủ đô Paris, Pháp.

Phúc Duy

>> Mỹ - Nga không đạt được thỏa thuận về Ukraine
>> Nga, Mỹ nỗ lực hạ nhiệt khủng hoảng Ukraine
>> Nga sẽ biến Crimea thành đặc khu kinh tế
>> Người Tatar ở Crimea đòi tự trị
>> Ông Putin khen ngợi lính Nga ở Crimea
>> LHQ lên án việc Nga sáp nhập Crimea
>> Crimea sẽ thành Las Vegas của Nga?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.