Cuba muốn thu hút đầu tư nước ngoài

30/03/2014 16:58 GMT+7

(TNO) Quốc hội Cuba vừa thông qua dự luật nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

(TNO) Quốc hội Cuba vừa thông qua dự luật nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, theo AFP ngày 30.3.


Cuba muốn thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - Ảnh: AFP 

Dự luật này sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng 90 ngày tới, quy định giảm thuế trên lợi nhuận của các công ty (từ 30% còn 15%) và miễn thuế trong vòng 8 năm đối với những nhà đầu tư mới tại Cuba.

Dự luật sẽ được áp dụng cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài dưới 100%.

Bộ trưởng Ngoại thương Cuba Rodrigo Malmierca cho biết: “Chúng tôi cần nguồn vốn khoảng 2-2,5 tỉ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7%”.

Theo ông Malmierca, nếu không đạt được mục tiêu trên, Cuba sẽ khó phát triển như mong muốn nên cần phải tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút giới đầu tư nước ngoài.

Từ khi nhậm chức năm 2008, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã thực hiện nhiều cải cách kinh tế quan trọng.

Lan Chi

>> Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba
>> Hội đàm cấp cao Việt Nam-Cuba
>> Làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba
>> Tàu Triều Tiên bị bắt ở Panama trở về Cuba

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.