Thẩm phán bị tố 'ngâm án'

30/03/2014 02:10 GMT+7

Ngày 29.3, bà Châu Minh Thư, Giám đốc Công ty TNHH XNK chế biến gỗ Cà Mau (gọi tắt Công ty gỗ Cà Mau) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo về việc bị TAND TP.Cà Mau (Cà Mau) ngâm án quá luật định.

Ngày 29.3, bà Châu Minh Thư, Giám đốc Công ty TNHH XNK chế biến gỗ Cà Mau (gọi tắt Công ty gỗ Cà Mau) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo về việc bị TAND TP.Cà Mau (Cà Mau) ngâm án quá luật định.

Theo trình bày của bà Thư, cuối tháng 9.2013, Công ty gỗ Cà Mau khởi kiện Công ty Ngọc Thành vi phạm hợp đồng bán dây chuyền thiết bị chế biến gỗ (hợp đồng thiết bị mới nhưng giao thiết bị đã qua sử dụng), với tổng số tiền đề nghị bồi thường khoảng 4,6 tỉ đồng. Ngày 22.10.2013, TAND TP.Cà Mau thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế, nhưng hơn 5 tháng sau vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử. Giải thích về việc chậm trễ này, ông Đỗ Cao Khánh, thẩm phán thụ lý vụ án, cho biết do phải chờ phía Sở Công thương tỉnh trả lời một số vấn đề liên quan nên vụ án có kéo dài. “Khi hết thời hạn 3 tháng, chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ vụ án để chờ Sở Công thương trả lời, nên về nguyên tắc chúng tôi không vi phạm tố tụng”, thẩm phán Khánh khẳng định.

Trong khi đó, luật sư Võ Hồng Nguyên (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty gỗ Cà Mau) nói: “Quy định của pháp luật đối với vụ án này là 2 tháng phải đưa ra xét xử. Nếu vụ án phức tạp, luật cũng chỉ cho gia hạn thêm một tháng”.

Trước đó, vào tháng 10.2012, thẩm phán Khánh từng bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng vì đã ngâm một vụ án dân sự đến 4 năm.

Gia Bách

>> Tòa 'ngâm' án
>> Dân kiện tòa vì “ngâm” án
>> Ngâm án hơn 3 năm không xử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.