Người dân phản ứng khai thác titan tại Ninh Thuận: Đình chỉ hoạt động công ty khai thác titan

28/03/2014 03:15 GMT+7

Chiều 27.3, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi họp báo liên quan đến nhiều hộ dân ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam phản ứng về việc Công ty TNHH Quang Thuận khai thác titan làm sụt nguồn nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 27.3, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi họp báo liên quan đến nhiều hộ dân ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam phản ứng về việc Công ty TNHH Quang Thuận khai thác titan làm sụt nguồn nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường.

Chủ trì buổi họp, ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết việc UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Quang Thuận tận thu quặng titan. Năm 2012, tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Quang Thuận thực hiện dự án khai thác, tận thu titan - zicon trên diện tích 83,7 ha tại thôn Sơn Hải. Sau đó, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Công ty Quang Thuận tạm ngừng khai thác để đánh giá tác động môi trường, lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân.

Đầu năm 2013, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản cho phép công ty này khai thác trở lại trên diện tích 19,32 ha. Trước khi cấp phép trở lại, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể tổ chức họp, lấy phiếu và đa số người dân đồng tình với chủ trương, với điều kiện phải đảm bảo nguồn nước sạch và khai thác không làm ô nhiễm môi trường. Ngày 20.3, Công ty TNHH Quang Thuận tiến hành lắp đặt hệ thống máy móc để tiến hành khai thác thì người dân phản ứng vì hệ thống nước sinh hoạt chưa được hoàn thành.

Theo ông Võ Đại, đây là sai sót chủ quan của UBND tỉnh trong việc điều hành. Vì vậy, sau khi người dân phản ứng, UBND tỉnh có Công văn số 1418 ngày 27.3 đình chỉ khai thác titan của Công ty TNHH Quang Thuận đồng thời giao các đoàn thể, ngành liên quan tập trung ổn định an ninh trật tự, ổn định cuộc sống người dân.

Tại buổi họp báo, đại tá Phạm Huyền Ngọc, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận báo cáo tình hình an ninh trật tự ở khu vực thôn Sơn Hải trong thời gian từ ngày 22 - 26.3 (Thanh Niên ngày 27.3 đưa tin). Theo đại tá Ngọc, có một số đối tượng lợi dụng sự phản ứng của người dân, tổ chức đập phá và trộm cắp tài sản. Trong vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội chống người thi hành công vụ.

Thiện Nhân

>> Vụ khai thác quặng titan ở Ninh Thuận: 'Sai sót chủ quan của UBND tỉnh trong việc điều hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.