Thủy điện chây ì chi trả đền bù cho dân

27/03/2014 02:22 GMT+7

Ngày 26.3, ông Đặng Công Chuẩn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam, chủ dự án thủy điện Đồng Nai 2 thừa nhận còn nợ tiền đền bù của dân gần 60 tỉ đồng.

 Thủy điện Đồng Nai 2
Thủy điện Đồng Nai 2 nhấn chìm nhà dân

Như Thanh Niên đã phản ánh, để thực hiện dự án này, nhà nước đã thu hồi 475 ha đất của gần 300 hộ dân thuộc các xã Đan Phượng, Liên Hà và Tân Thanh (H.Lâm Hà), 228 ha của xã Tân Nghĩa (H.Di Linh, Lâm Đồng). Dù chưa chi trả xong tiền đền bù cho dân nhưng ngày 21.9.2013, chủ đầu tư đột ngột tích nước giai đoạn 1, nhấn chìm hàng trăm héc ta cà phê và hàng chục ngôi nhà của dân. Sau khi báo chí phản ánh, chủ đầu tư hứa sẽ hỗ trợ thiệt hại và chi trả đền bù hết cho dân vào cuối năm 2013, sau đó lại xin gia hạn đến ngày 25.3.2014.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Chuẩn nói do khó khăn tài chính nên sẽ chi trả cho người dân xã Tân Nghĩa (H.Di Linh) trước ngày 30.4. Chính quyền các xã liên quan cho biết, hiện Công ty cổ phần Trung Nam còn nợ người dân xã Tân Nghĩa 13,8 tỉ đồng, nợ người dân Lâm Hà hơn 40 tỉ đồng. Tại xã Liên Hà có 4 hộ bị thủy điện nhấn chìm nhà đang phải thuê nhà ở và vẫn chưa nhận đủ tiền đền bù, hầu hết các hộ ở thôn 5 nằm trong lòng hồ không còn đất sản xuất.

Tin, ảnh: Lâm Viên

 >> Hỗ trợ 17 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở ở khu vực thủy điện Đồng Nai 2
>> Sạt lở ở khu vực dự án thủy điện Đồng Nai 2
>> Tích nước nhà máy thủy điện Đồng Nai 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.