NSA bị tố theo dõi lãnh đạo Trung Quốc

24/03/2014 03:00 GMT+7

Tờ Der Spiegel của Đức hôm qua dẫn tài liệu do cựu nhân viên CIA Edward Snowden cung cấp cho biết Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) từng ra sức theo dõi giới lãnh đạo Trung Quốc và các công ty công nghệ nước này.

Trong các mục tiêu được nêu tên có cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, lãnh đạo Bộ Thương mại và “đại gia” viễn thông Trung Quốc Huawei. Theo tờ The New York Times, tài liệu của Snowden cho thấy NSA đã xâm nhập hệ thống máy chủ của Huawei.

Hệ thống này được cho là kết nối với 1/3 dân số thế giới. Một trong những mục đích chính của chiến dịch là theo dõi Ban quản trị Huawei để xác định mối liên hệ giữa tập đoàn này với quân đội Trung Quốc. Kế đến, NSA cũng muốn thu thập thông tin từ những quốc gia là đối tác quan trọng của Huawei như Iran, Afghanistan, Pakistan… Mỹ và Trung Quốc chưa có phản ứng về các thông tin trên.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.