Mắt lé điều trị ở tuổi nào ?

23/03/2014 03:20 GMT+7

* Tôi có đứa cháu trai hiện đã được 8 tháng rưỡi. Lúc nhỏ tôi thấy cháu hơi bị lé một bên mắt, nhưng nhìn kỹ mới thấy. Cách đây mấy ngày, nhìn lại thì thấy lé rất rõ. Cách đây 1 tháng, cháu tôi bị đau mắt nhưng 3 ngày rồi hết. Tôi muốn hỏi mắt bị lé có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu không; và có cách nào điều trị sớm nhất không. Xin cảm ơn. (lyletran@...)

* Tôi có đứa cháu trai hiện đã được 8 tháng rưỡi. Lúc nhỏ tôi thấy cháu hơi bị lé một bên mắt, nhưng nhìn kỹ mới thấy. Cách đây mấy ngày, nhìn lại thì thấy lé rất rõ. Cách đây 1 tháng, cháu tôi bị đau mắt nhưng 3 ngày rồi hết. Tôi muốn hỏi mắt bị lé có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu không; và có cách nào điều trị sớm nhất không. Xin cảm ơn. (lyletran@...)

- Lé là tình trạng mắt bị lệch vào trong hoặc ra ngoài, có thể xảy ra ở một mắt hoặc ở hai mắt (lúc lé mắt này, lúc lé mắt kia) luân phiên nhau, hay chỉ lé khi mới ngủ dậy, lúc mắt lơ đễnh hay mỏi mệt. Có nhiều nguyên nhân gây lé như tật khúc xạ (cận, viễn thị), bệnh lý bên trong mắt hoặc sự rối loạn hoạt động giữa não và các cơ quanh mắt. Lé có thể xảy ra sớm (trước 6 tháng tuổi) hay muộn hơn. Khi trẻ bị lé hay nghi ngờ có lé, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám bác sĩ chuyên khoa lé để phát hiện nguyên nhân và điều trị kịp thời ở bất kỳ lứa tuổi nào. Việc điều trị lé tùy thuộc vào nguyên nhân, có thể đeo kính, phẫu thuật hay chỉ che mắt lành để hai mắt có thị lực tối ưu như nhau. Phần lớn điều trị lé đều cho kết quả khả quan, rất hiếm trường hợp lé tái phát. Một trẻ có lé sẽ được lập hồ sơ theo dõi và điều trị nghiêm ngặt, giúp trẻ có chế độ điều trị hiệu quả và mang lại khả năng nhìn tốt nhất khi trẻ trưởng thành.

BS Nguyễn Chí Trung Thế Truyền

>> Mắt lé
>> Siêu mẫu... mắt lé
>> Chỉnh mắt lé cho bé

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.