Máy bay Malaysia mất tích: Cơ phó biết trước máy bay sẽ bị đổi hướng?

19/03/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Lộ trình bay đổi hướng đã được cài vào hệ thống lái tự động trên chiếc máy bay mất tích khoảng 12 phút trước khi cơ phó từ biệt trạm không lưu dưới mặt đất bằng câu nói 'Thôi nhé, ngủ ngon'.

(TNO) Lộ trình bay đổi hướng đã được cài vào hệ thống lái tự động trên chiếc máy bay mất tích khoảng 12 phút trước khi cơ phó từ biệt trạm không lưu dưới mặt đất bằng câu nói 'Thôi nhé, ngủ ngon', hãng tin NBC News dẫn nguồn tin có liên quan đến cuộc điều tra tiết lộ.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích


Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah (trái) và cơ phó Fariq Abdul Hamid - Ảnh: Facebook/Twitter

Thông tin mới này chưa được các quan chức Malaysia xác nhận, NBC News cho hay.

Lần đổi hướng quay đầu từ biển Đông sang bờ tây Malaysia của máy bay MH370 được thực hiện bởi hệ thống máy tính trên máy bay, nhiều khả năng đã được ai đó trong buồng lái thiết lập từ trước, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ ngày 18.3.

Thay vì lái bằng tay, người đổi hướng bay đã truy cập vào Hệ thống quản lý chuyến bay, được lắp ở vị trí nằm giữa chỗ ngồi của cơ trưởng và cơ phó, để điều khiển máy bay đi theo lộ trình có sẵn, nguồn tin của The New York Times cho hay.

Hãng hàng không Malaysia Airlines cho rằng chính cơ phó trên chiếc máy bay Boeing 777 mất tích là người đã nói lời cuối cùng “Thôi nhé, ngủ ngon” với bộ phận kiểm soát không lưu dưới mặt đất, hãng tin AP đưa tin ngày 17.3.

Cảnh sát đã lục soát nhà của Fariq ở thành phố Shah Alam (Malaysia) vào ngày 15.3 và sau đó mang hai túi màu nâu từ trong nhà của Fariq ra ngoài, theo tờ New Straits Times (Malaysia).

Fariq Abdul Hamid, 27 tuổi, là cơ phó trên chuyến bay MH370 bị mất tích bí ẩn từ hôm 8.3, theo AFP.

Fariq gia nhập Malaysia Airlines lúc 20 tuổi và đã học lái máy bay tại một trường phi công ở đảo Langkawi (Malaysia).

Hoàng Uy

>> Máy bay Malaysia mất tích: Cơ trưởng từng luyện hạ cánh ở 5 bãi đáp khác nhau
>> Máy bay Malaysia mất tích: Khu vực tìm kiếm rộng hơn diện tích nước Úc
>> Tội phạm mạng lợi dụng máy bay Malaysia mất tích để trộm thông tin
>> Gạ bán thông tin giả về máy bay Malaysia mất tích để trục lợi
>> Máy bay Malaysia mất tích: Người dân Maldives thấy máy bay nghi là MH370
>> Máy bay Malaysia mất tích: Pin của hộp đen sẽ cạn sau 18 ngày nữa
>> Máy bay Malaysia mất tích: Radar Thái Lan từng phát hiện máy bay lạ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.