Học sinh lớp 7 dùng lego chế máy in

20/03/2014 03:25 GMT+7

Shubham Banerjee, 12 tuổi, tại California (Mỹ) đã chế tạo máy in chữ nổi cho người mù (tên là Braigo) từ đồ chơi xếp hình lego, theo CNN.

Học sinh lớp 7 dùng lego chế máy in
Máy in chữ nổi cho người mù - Ảnh: Neil Banerjee

Dành một sự cảm thông đặc biệt đối với người mù, Banerjee đã lấy bộ đồ chơi lego có giá 349 USD (khoảng 7 triệu đồng) của mình, ra cửa hàng mua thêm vài phụ kiện lặt vặt, tìm tài liệu trên mạng về nguyên tắc hoạt động của máy in chữ nổi và bắt tay vào chế tạo. 

Sản phẩm hoàn thành, tuy hoạt động khá chậm, nhưng giá chỉ rẻ bằng 1/3 máy in ngoài thị trường. Banerjee không bán sản phẩm này để lấy tiền mà chia sẻ nó trên internet để mọi người có thể tự chế (và phát triển thêm) máy in Braigo này.

T.Tiên 

>> Máy in cầm tay siêu nhỏ
>> Chất liệu mới cho máy in 3D  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.