Lãnh án vì phá hoại chính sách đoàn kết

19/03/2014 03:00 GMT+7

Sáng 18.3, tại UBND xã Bar Maih, H.Chư Sê, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt Đinh Yum (51 tuổi, ở làng Drah 1, xã Bar Maih) 11 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết.

Từ tháng 3.2012 - 7.2013, nhận sự chỉ đạo của số Fulro lưu vong, Đinh Yum đã trực tiếp tuyên truyền, lôi kéo 32 người ở H.Chư Sê tham gia hoạt động “Tin Lành Đê ga” nhằm phục hồi tổ chức phản động Fulro. Năm 2003, Đinh Yum từng bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 8 năm tù và quản chế 5 năm vì tội phá hoại chính sách đoàn kết nhưng trong thời gian chưa xóa án tích, Yum lại tiếp tục phạm tội.

Trần Công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.