Thu hẹp chỉ tiêu liên thông

18/03/2014 09:15 GMT+7

Do số lượng thí sinh dự thi liên thông chính quy năm 2013 quá thấp, năm nay nhiều trường mạnh tay thu hẹp chỉ tiêu bậc đào tạo này.

Do số lượng thí sinh dự thi liên thông chính quy năm 2013 quá thấp, năm nay nhiều trường mạnh tay thu hẹp chỉ tiêu bậc đào tạo này.

 Thu hẹp chỉ tiêu liên thông
Thí sinh nộp hồ sơ dự thi liên thông tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trường nào cũng giảm

Năm 2014, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chỉ dành 500 chỉ tiêu liên thông từ CĐ lên ĐH hệ chính quy. Trong đó, 250 chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH dành cho đối tượng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp cho các ngành: công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật ô tô và kế toán. Số còn lại dành cho thí sinh  tốt nghiệp bậc nghề 3/7. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM chỉ có 100 chỉ tiêu liên thông chính quy.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng chỉ dành 300 chỉ tiêu cho liên thông chính quy cả đối tượng trên và dưới 36 tháng sau kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp. Trường ĐH Lạc Hồng có 300 chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy tất cả các bậc từ CĐ nghề, TCCN, CĐ lên ĐH. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chỉ tuyển sinh liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH ngành bảo dưỡng công nghiệp nhưng chỉ dành cho thí sinh học ngành này bậc CĐ của trường.

Ít thí sinh dự thi, không nhiều người chịu học

Năm 2013, các trường đều không tuyển được thí sinh liên thông. Theo lãnh đạo nhiều trường, tình trạng này do Bộ GD-ĐT điều chỉnh quy định tuyển sinh liên thông. Từ năm 2013, theo quy định, thí sinh chưa đủ 36 tháng kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp muốn thi liên thông lên bậc cao hơn phải tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy do Bộ tổ chức. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho hay: “Từ cả ngàn chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy các năm trước, năm nay trường thu hẹp xuống 100 bởi không có thí sinh dự thi. Như năm 2013, trong số 47 sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 chỉ có 37 sinh viên nhập học. Trường phải xét thêm nguyện vọng bổ sung”. “Năm ngoái trường thông báo tuyển 1.200 nhưng chỉ có chưa tới 800 sinh viên nhập học”, thạc sĩ Sơn cho biết. Tương tự, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2013 cũng chỉ tuyển được khoảng 50% chỉ tiêu chương trình liên thông.

Dù thi chung kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy do Bộ tổ chức nhưng điểm chuẩn thí sinh liên thông thường thấp hơn so với thí sinh chính quy. Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, chia sẻ: “Dù điểm chuẩn riêng nhưng sinh viên nhập học sẽ học chung chương trình với sinh viên đại trà”.

Hà Ánh

 >> Liên thông nhóm ngành sức khỏe
>> Xây dựng 'một cửa' liên thông
>> Cơ hội xét tuyển cho thí sinh liên thông
>> Lập lờ tuyển sinh liên thông 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.