Bị tước giấy phép vẫn lái xe chở khách

17/03/2014 16:04 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 17.3, đội thanh tra liên ngành Bình Thuận tiến hành kiểm tra xe khách (loại 16 chỗ ngồi) biển số 86B-003.18, phát hiện xe này vận chuyển 10 hành khách nhưng không có lệnh vận chuyển như quy định.

 
Chiếc xe vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ

Tài xế Đỗ Văn Đạo (28 tuổi, trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) không xuất trình được giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 3.3, chiếc xe này bị phạt 4 triệu đồng vì xe không có phù hiệu hợp đồng nhưng vẫn kinh doanh chở khách. Tài xế Đạo bị tước giấy phép 60 ngày.

Dù không đủ điều kiện kinh doanh vận chuyển hành khách, nhưng chủ xe và tài xế vẫn đưa xe vào lưu thông chở khách tuyến Phan Rí-Phan Thiết.

Tổ liên ngành đã tạm giữ chiếc xe này 7 ngày theo quy định. Tài xế bị phạt 5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe.

Riêng chủ xe bị phạt 3.650.000 đồng vì không có lệnh vận chuyển hành khách, không có bến bãi và giao xe cho người không đủ điều kiện.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Tước giấy phép lái xe taxi vi phạm
>> Bị tước giấy phép lái xe 60 ngày phải học lại luật
>> Gần 28.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.