Ukraine kêu gọi đoàn kết, sẵn sàng cầm súng vì Crimea

14/03/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Trong khi chính quyền khu tự trị Crimea chuẩn bị tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập với Nga, người dân Ukraine tuyên bố họ sẽ không để Crimea rơi vào tay Nga.

Nhiều tầng lớp xã hội Ukraine đang lên tiếng phản đối cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea vào ngày 16.3 này, theo AFP ngày 14.3.

Thời gian qua, hầu hết các kênh truyền hình Ukraine liên tục phát sóng những bản tin bằng cả tiếng Nga và tiếng Ukraine, kêu gọi người dân Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, theo AFP.

Các nhóm cực hữu như Pravy Sektor tuyên bố họ đã sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ Crimea.

Tại Crimea, cộng động người thiểu số Hồi giáo Tatar, chiếm 12% dân số Crimea, cũng lên tiếng phản đối việc Crimea tái sát nhập Nga.

“Nga đang xâm lược lãnh thổ của chúng ta”, ông Mustafa Dzhemilev, thủ lĩnh cộng đồng người Tatar ở Crimea, nói. Ông này cũng gọi cuộc trưng cầu dân ý ngày 16.3 này là bất hợp pháp.

Trước đó, ông Alim Aliyev, một đại diện khác của cộng đồng Hồi giáo thiểu số Tatar ở Crimea, ngày 7.3 đã lên tiếng cảnh báo người Tatar sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh du kích chống lại quân Nga.

Phúc Duy

>> Ukraine cáo buộc Nga chuẩn bị xâm lược
>> Tổng thống Mỹ tuyên bố ‘đứng về phía Ukraine’
>> Nga lại tập trận lớn gần Ukraine
>> Mỹ tập trận sát Ukraine
>> Cựu tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ sớm trở về Kiev
>> Ukraine lập Vệ binh Quốc gia mới, Crimea ly khai khỏi Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.