Quan hệ với bạn chat ‘nhí’, lãnh 8 năm tù

14/03/2014 19:14 GMT+7

(TNO) Ngày 14.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hà Đức Lộc (22 tuổi, ngụ quận 8) 8 năm tù về tội ‘hiếp dâm trẻ em’.

Tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 30 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mất thu nhập.

Theo cáo trạng, thông qua mạng internet, đầu tháng 1.2013, Lộc quen biết với cháu T. (14 tuổi) ngụ ở quận 8, TP.HCM. Sau một thời gian tán gẫu làm quen trên mạng, đêm 26.2.2013, cả hai hẹn gặp nhau trước cổng chùa Long Gia tự (đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8) để gặp mặt.

Khi gặp nhau, Lộc điều khiển xe gắn máy mượn của gia đình chở T. ra công viên Bình Phú (phường 11, quận 6) nói chuyện. Tuy nhiên, do ở đây đông người, việc tâm sự không được thoải mái nên Lộc đề nghị chở T. vào khách sạn.

Được T. gật đầu, Lộc chở T. đến thuê phòng ở khách sạn H.N (phường 16, quận 8) để tâm sự vui vẻ và quan hệ tình dục với nhau.

Tối cùng ngày, khi T. về đến nhà thì mẹ T. thấy con gái bất thường nên tra hỏi. Lúc này, T. thú nhận vừa quan hệ với bạn trai.

Ngay sau đó, mẹ T. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi phạm pháp của Lộc.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 77 tuổi lãnh 20 năm tù
>> Vụ hiếp dâm trẻ em, giết người man rợ ở Khánh Hòa: Chuyển cáo trạng sang tòa án
>> Xét xử nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em: Án cao nhất là 18 năm tù
>> Xét xử nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em
>> Giả dạng cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.