Iran tố Mỹ dàn cảnh ‘bắt cóc’ máy bay Malaysia mất tích

14/03/2014 11:24 GMT+7

(TNO) Nhà làm luật Hossein Naghavi Hosseini, phát ngôn viên cho Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia Quốc hội Iran, cho rằng Mỹ muốn gây ra “chiến tranh tâm lý” giữa Iran và Trung Quốc bằng cách “bắt cóc” máy bay của hãng Malaysia Airlines, mất tích kể từ ngày 8.3.


Cảnh sát Malaysia bị tố 'chế' ảnh hành khách Iran mang hộ chiếu giả sau khi cư dân mạng phát hiện phần thân dưới của 2 hành khách bị tình nghi là sử dụng hộ chiếu ăn cắp giống y chang nhau. Phần chân của thanh niên ngoài cùng được cắt ghép thô với phần thân trên - Ảnh: AFP 

>> Malaysia bác tin đồn máy bay mất tích vì bị bắn hạ
>> Máy bay Malaysia mất tích: Mỹ tăng cường máy bay, hỗ trợ tìm kiếm
>> Máy bay Malaysia mất tích: Mỹ chuyển hướng tìm kiếm sang Ấn Độ Dương
>> Vệ tinh nhận được tín hiệu từ máy bay Malaysia mất tích?
>> Mịt mờ số phận máy bay Malaysia
>> Gặp người 'thấy máy bay Malaysia cháy và rơi xuống biển

Ông Hosseini tố cáo Mỹ gây ra sự mất tích bí ẩn của máy bay Boeing 777-200, chở 239 người của Malaysia, theo trang tin International Business Times (Mỹ) ngày 13.3.

Vụ máy bay Malaysia Airlines mất tích bí ẩn dấy lên sự lo ngại và tình nghi về khả năng máy bay này bị khủng bố khi có hai hành khách người Iran dùng hộ chiếu đánh cắp từ hai công dân người Áo và Ý để lên máy bay này.

Phản ứng trước thông tin hai hành khách Iran này, ông Hosseini cho rằng Mỹ đã “bắt cóc” máy bay Malaysia nhằm gây ra một “cuộc chiến tâm lý” giữa Trung Quốc và Iran, đồng thời “hủy hoại quan hệ giữa Iran và Trung Quốc và Đông Nam Á”.

“Truyền thông phương Tây đưa tin về hai người Iran lên máy bay với hộ chiếu đánh cắp chỉ là một cuộc chiến tâm lý”, ông Hosseini cho biết và tố Mỹ thuê hai người này.

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngày 11.3 cho rằng máy bay Malaysia mất tích không phải do bị tấn công khủng bố và hai người Iran kể trên không liên quan đến các tổ chức khủng bố. Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố Iran sẵn sàng hợp tác điều tra hai hành khách này.

Phúc Duy

>> Cảnh sát Malaysia bị tố 'chế' ảnh hành khách Iran mang hộ chiếu giả
>> Interpol loại trừ khả năng máy bay Malaysia mất tích vì bị khủng bố
>> CIA: Không loại trừ khả năng máy bay Malaysia mất tích bị tấn công khủng bố
>> Khủng hoảng thông tin về vụ máy bay Malaysia mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.