Giải cứu 3 phụ nữ bị bán sang Trung Quốc

14/03/2014 03:00 GMT+7

Lúc 16 giờ 15 ngày 12.3, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Trường An (30 tuổi, ngụ Cần Thơ), Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh), Li Yong (Lý Dũng, 33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang làm thủ tục cho 3 cô gái VN lên máy bay xuất cảnh để gả bán cho đàn ông Trung Quốc (TQ).

Lúc 16 giờ 15 ngày 12.3, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Trường An (30 tuổi, ngụ Cần Thơ), Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh), Li Yong (Lý Dũng, 33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang làm thủ tục cho 3 cô gái VN lên máy bay xuất cảnh để gả bán cho đàn ông Trung Quốc (TQ).

Giải cứu 3 phụ nữ bị bán sang Trung Quốc
Phạm Trường An tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Hà

Cùng ngày, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quan (30 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (21 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) về hành vi buôn người. Tang vật thu giữ gồm hàng chục triệu đồng, 8 hộ chiếu, 1 vé thông hành xuất nhập cảnh và 5 vé máy bay...

Thông tin ban đầu, năm 2013, sau khi lấy chồng và sinh sống ở TQ, vợ chồng An liên hệ những người đàn ông TQ có nhu cầu lấy vợ VN rồi thỏa thuận giá cả từ 90 - 120 triệu đồng. Khi trở về nước, An móc nối với Quan, Sơn, tìm và dụ dỗ những phụ nữ có ý định lấy chồng ngoại. Mỗi người khi kết hôn với đàn ông TQ được An trả 20 - 30 triệu đồng cho gia đình và lo hết mọi thủ tục xuất cảnh; Quan và Sơn hưởng 2 - 20 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã đưa 6 phụ nữ sang TQ, trong đó có 3 cô gái đã bị bán trót lọt.

PC45 Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng và phối hợp với các cơ quan chức năng để giải cứu các nạn nhân còn lại.

Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.