Thay đổi tội danh vụ 'phá laptop của điều tra viên'

13/03/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 13.3, tin từ Viện KSND H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định thay đổi quyết định khởi tố đối với các bị can trong vụ án “chống lại người thi hành công vụ” tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận.

Các bị can được thay đổi tội danh từ “chống lại người thi hành công vụ” sang tội “có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng” gồm Phan Đình Hiển (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận) và Hoàng Đắc Hòa (nhân viên công ty).

Riêng bị can Trần Đức Du, ngoài tội danh này còn bị khởi tố thêm tội danh “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, vào ngày 5.3.2013, Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can trên vì cho rằng những người này đã đập vỡ một laptop của hai điều tra viên Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) khi hai điều tra viên đến công tác tại Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận.

Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT không chứng minh được hành vi phạm tội “chống lại người thi hành công vụ”.

Quế Hà

>> Bắt nghi can chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ
>> Khởi tố 2 vụ lâm tặc chống người thi hành công vụ
>> Bắt kẻ đốt xe máy, chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.