'Bật mí' chuyện tác nghiệp vụ 'máy bay Malaysia mất tích'

13/03/2014 18:10 GMT+7

(TNO) Có lẽ chưa bao giờ Đài kiểm soát không lưu ở Sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đón một lượng phóng viên trong nước và quốc tế đông đảo như những ngày qua.

(TNO) Có lẽ chưa bao giờ, Đài kiểm soát không lưu ở sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đón phóng viên trong nước và quốc tế đông đảo như những ngày qua.

Từ ngày 9.3, sau khi thông tin máy bay của Malaysia Airlines rơi được một ngày, một số phóng viên trong nước đã đến Phú Quốc, sau đó, hàng loạt hãng thông tấn nước ngoài đưa phóng viên vào hòn đảo du lịch này.

Địa điểm đầu tiên mà các phóng viên tiếp cận là Bộ tư lệnh Hải quân vùng 5 bởi đây là nơi tổ chức những chuyến tàu ra vịnh Thái Lan tìm kiếm máy bay mất tích.

Sau đó, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm máy bay mất tích ở Phú Quốc được thành lập và chọn Đài kiểm soát không lưu ở sân bay này làm “đại bản doanh” để cung cấp thông tin.

Hàng trăm phóng viên trong nước đã đổ về đài kiểm soát này để cập nhật thông tin từ lực lượng tìm kiếm.

PV Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh “đại bản doanh” của phóng viên trong những ngày qua.

 
Đài kiểm soát không lưu nằm gần Sân bay Phú Quốc với chức năng cung cấp thông tin, kiểm soát lưu thông và cất hạ cánh của máy bay. Những ngày qua, ngoài lực lượng phóng viên đông đảo, Cục Hàng không và cơ quan quản lý bay đã điều nhiều nhân viên kiểm soát không lưu về đây để hỗ trợ cho các chuyến bay tìm kiếm


Phóng viên luôn túc trực ở đây để lấy thông tin từ nguồn chính thống


Đài kiểm soát không lưu bố trí phòng làm việc cho phóng viên tác nghiệp


Phóng viên viết tin ở ngoài sân


Gửi tin về tòa soạn mọi lúc mọi nơi


Cập nhật tin tức qua điện thoại


Ghi hình máy bay


Phóng viên đến từ Trung Quốc đang tác nghiệp


Trao đổi thông tin với nhau


Phóng viên cập nhật vị trí tìm kiếm từ bản đồ do lực lượng tìm kiếm đưa ra


Phòng khách của đài được chuyển thành phòng họp báo trước và sau khi kết thúc tìm kiếm trong ngày


Rất đông phóng viên tập trung trước buổi họp báo. Có khoảng 60 cơ quan báo đài quốc tế đăng ký đến Phú Quốc đưa tin và hàng chục báo đài trong nước cũng đổ về đây


Khung cảnh buổi họp báo. Người chủ trì buổi họp báo phải trả lời nhiều câu hỏi khó mà phóng viên đưa ra


 Phần lớn phóng viên mang theo đồ đạc tới đài để linh hoạt di chuyển khi có sự điều động của tòa soạn. Phần lớn các đài nước ngoài khi đến đây đều sử dụng thiết bị vệ tinh để nhanh chóng chuyển tin bài về đài


Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các phóng viên đưa tin vụ máy bay của Malaysia Airlines mất tích

Trung Hiếu
(thực hiện)

 

>> Máy bay Malaysia mất tích: Họp báo không có phiên dịch tiếng Anh, phóng viên nước ngoài 'chịu chết
>> Nhiều phóng viên Malaysia đổ về Phú Quốc
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phóng viên Tân Hoa xã quyết bám trụ Phú Quốc
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phóng viên quốc tế đổ về Phú Quốc
>> Phóng viên Mỹ quyên tiền để đến Việt Nam phỏng vấn ‘cha đẻ’ Flappy Bird

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.