Tin thế giới 12.3.2014

12/03/2014 03:15 GMT+7

UAV diệt khói bụi. Cuối tuần qua, giới chức Trung Quốc đã thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) phun hóa chất làm sạch khói bụi trong nhiều giờ ở sân bay Sa Thị thuộc tỉnh Hồ Bắc, theo Tân Hoa xã. Loại UAV này có thể chở 700 kg hóa chất, đủ làm sạch khói bụi cho một khu vực có bán kính 5 km. Đây là một phần trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí của chính phủ Trung Quốc.

UAV diệt khói bụi. Cuối tuần qua, giới chức Trung Quốc đã thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) phun hóa chất làm sạch khói bụi trong nhiều giờ ở sân bay Sa Thị thuộc tỉnh Hồ Bắc, theo Tân Hoa xã. Loại UAV này có thể chở 700 kg hóa chất, đủ làm sạch khói bụi cho một khu vực có bán kính 5 km. Đây là một phần trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí của chính phủ Trung Quốc.

Văn Khoa

Israel trưng bày vũ khí tịch thu từ Iran. Ngày 10.3, tại thành phố Eilat thuộc Israel diễn ra cuộc trưng bày số vũ khí mà Tel Aviv tuyên bố tịch thu từ một tàu Iran ở biển Đỏ hồi tuần rồi. Số vũ khí bị tịch thu gồm 40 tên lửa đất đối đất M-302 có khả năng tấn công gần như mọi mục tiêu ở Israel từ Dải Gaza, 180 quả đạn súng cối và 400.000 viên đạn súng trường, theo Reuters.

Văn Khoa

Cứu thoát phụ nữ cố nhảy lầu tự sát. Đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, một phụ nữ quá đau buồn do cuộc tình tan vỡ đã ra đứng bên ngoài rào chắn trên tầng 18 của một tòa nhà tại thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc) để tự sát, theo trang tin news.sina.com.cn. Khi đó, người phụ nữ đứng ở vị trí nguy hiểm đến mức chỉ cần mất thăng bằng là có thể rơi xuống đất ngay lập tức. Rất may, một số lính cứu hộ đã kịp thời chộp được và kéo người phụ nữ vào an toàn.

Minh Trung

Bạo lực tiếp diễn ở Venezuela. Chính quyền Venezuela ngày 10.3 cho biết một phụ nữ Chile đã bị bắn chết khi đang dọn dẹp chướng ngại vật do những người phản đối chính phủ dựng lên, trở thành người nước ngoài đầu tiên thiệt mạng trong đợt biểu tình kéo dài hơn một tháng qua ở Venezuela.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Caracas của Venezuela -  Ảnh: Reuters
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Caracas của Venezuela -  Ảnh: Reuters 

Cái chết của người phụ nữ 47 tuổi tên Gisela Rubilar đã nâng số người thiệt mạng trong 5 tuần biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro lên 21 người. Sinh viên và những người chống ông Maduro đã duy trì những chướng ngại vật trên đường phố tại nhiều thành phố kể từ tháng 2 để đòi ông Maduro từ chức. Những chướng ngại vật này đã trở thành điểm nóng bạo lực giữa người biểu tình, cảnh sát và người ủng hộ chính phủ Venezuela.

Trùng Quang

 >> Tin thế giới 11.3.2014
 >> Tin thế giới 8.3.2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.