Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích về phía Tây Bắc

10/03/2014 07:16 GMT+7

(TNO) Trong ngày hôm nay 10.3, khu vực tìm kiếm sẽ được mở rộng về hướng Tây Bắc so với vị trí khoanh vùng ban đầu, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết.

>> Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải công bố thông tin tìm kiếm máy bay mất tích
>> Malaysia bắt đầu điều tra khả năng máy bay mất tích vì khủng bố
>> Trung Quốc đề nghị điều 2 tàu hải quân vào vùng biển Việt Nam tìm máy bay mất tích
>> Rúng động vì máy bay mất tích
>> PV Thanh Niên trong hành trình tìm kiếm máy bay mất tích: Bí ẩn trong chiếc iPad
>> Phó thủ tướng điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia vụ máy bay mất tích

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn sáng nay 10.3, công việc tìm kiếm, rà soát khu vực mặt biển tìm kiếm các dấu vết khả nghi, liên quan đến chiếc máy bay Malaysia mất tích diễn ra suốt đêm qua.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9.3, tàu kiểm ngư số hiệu 774 đã tiếp cận vị trí do thủy phi cơ DHC6 đánh dấu đã phát hiện vật thể lạ, nghi là mảnh vỡ cửa sổ máy bay. Dù đã dùng đến phương tiện hiện đại quan sát ban đêm nhưng chưa tìm thấy vật thể này.

Ngoài tàu kiểm ngư 774, các tàu Cảnh sát biển 2001 và 2003 cũng đang có mặt tại khu vực này, khẩn trương tìm kiếm và trục vớt vật thể lạ.

Trong sáng nay, tàu HQ 888 có máy quét đa tia và đo đa tia không gian ba chiều cùng đội thợ lặn sẽ triển khai thăm dò khu vực đáy biển phát hiện vệt dầu loang đầu tiên trong ngày 8.3.

Ngoài ra, vùng tìm kiếm trong ngày 10.3 sẽ được mở rộng về phía Tây Bắc so với khu vực tìm kiếm ban đầu.

Sở chỉ huy tiền phương hiệp đồng, điều phối lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm máy bay mất tích sẽ được thành lập trong sáng nay 10.3 tại Sân bay Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích về phía Tây Bắc
Hình ảnh vật thể lạ do thủy phi cơ DHC6 chụp trong chiều tối ngày 9.3. Hiện có 3 tàu đang tập trung tìm kiếm để đưa về đất liền xét nghiệm - Ảnh: Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cung cấp

Đại tá Võ Hà Trung, Trưởng phòng Tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam sẽ tham gia sở chỉ huy đặc biệt này cùng ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tại, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Cũng theo tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, do không đủ nhiên liệu cho các hoạt động tiếp theo, tàu SAR 413 sẽ quay vào bờ nạp nhiên liệu. Nhiệm vụ chỉ huy tìm kiếm trên biển được chuyển giao cho tàu Cảnh sát biển 2001 cho đến khi tàu SAR 413 trở lại hiện trường.

Thống kê từ đơn vị này cho biết, hiện tại 6 nước gồm Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Philippines đã sử dụng 23 máy bay, 39 tàu biển các loại vào cuộc tìm kiếm máy bay của Malaysia đang mất tích.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.