Hàng trăm xe chở mía bị ngăn chặn

10/03/2014 03:30 GMT+7

Trong 2 ngày qua, hàng trăm xe chở mía từ tỉnh Đắk Lắk và TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) bị nhiều chủ xe, tài xế, người bốc xếp tại TX.Ninh Hòa phong tỏa, không cho xe vào nhà máy đường để nhập mía.

Hàng trăm xe chở mía bị ngăn chặn

Nhiều xe chở mía không đến được nhà máy đường do bị chốt chặn

Tại ngã ba tỉnh lộ 5 giao nhau với QL1A, một nhóm khoảng 10 người cắm chốt từ sáng đến đêm. Nếu phát hiện xe chở mía đi qua để vào nhập cho Nhà máy đường Cam Ranh, lập tức cả nhóm ào ra chặn lại, yêu cầu tài xế quay đầu xe. Nhóm người chốt chặn cho biết làm vậy nhằm gây áp lực với nhà máy đường để được tăng giá cước, giá bốc xếp và thời gian bốc dỡ mía.

Anh Huy, một tài xế và cũng là chủ xe tại Ninh Hòa, cho biết năm nay giá cước và giá bốc xếp mía đều giảm so với mọi năm, ngày công của họ đạt dưới 100.000 đồng/ngày. Đã vậy, khi xe trong tỉnh Khánh Hòa chở mía vào nhà máy đường, họ phải đợi gần 1 ngày nhà máy mới cho bốc dỡ mía. Trong khi đó, xe chở mía từ ngoài tỉnh có thời gian chờ đợi ngắn hơn, vì nhà máy đường đang ưu ái cho các xe này.

Được biết, năm 2012, tình trạng chặn xe chở mía tương tự cũng đã xảy ra tại TX.Ninh Hòa.

Tin, ảnh: Hiền Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.