Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị tòa án nghe lén

09/03/2014 03:15 GMT+7

Theo tờ Le Monde, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tòa án nước này nghe lén điện thoại từ tháng 4.2013.

Nếu những thông tin thu thập được từ băng ghi âm được xác minh, đây sẽ là “cơn địa chấn” trên chính trường Pháp. Các nguồn tin cho hay trong quá trình điều tra bắt đầu từ đầu năm 2013 về nghi án nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hỗ trợ 50 triệu euro cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy, 2 thẩm phán Serge Tournaire và René Grouman đã quyết định nghe lén điện thoại của cựu tổng thống cũng như 2 cựu bộ trưởng nội vụ Claude Guéant và Brice Hortefeux.

Sau đó, theo Le Monde, các nhà điều tra phát hiện rằng ngoài số di động chính thức, ông Sarkozy có một số điện thoại khác, đăng ký với tên giả. Đến lượt điện thoại “phụ” cũng bị nghe lén và trong gần 1 năm qua, các nhà điều tra đã phát hiện nhiều thông tin “động trời”. Trong đó bao gồm thẩm phán Gilbert Azibert, một trong những thẩm phán cấp cao của Pháp, đã bí mật cung cấp thông tin cho ông Sarkozy về một vụ điều tra liên quan đến cựu tổng thống cũng như nghi vấn Tòa án Phá án (tòa cấp cao nhất trong ngạch tư pháp của Pháp - NV) bị thao túng... Hôm qua, Le Monde dẫn lời luật sư riêng của cựu Tổng thống Sarkozy là Thierry Herzog tuyên bố: “Đây là một trò dàn dựng để làm hại ông Sarkozy”.

Lan Chi

>> Pháp tốn bộn vì bà Bruni-Sarkozy
>> Tình tiết mới về vụ Gaddafi - Sarkozy
>> Nghi án Sarkozy nhận tiền của Gaddafi
>> Cựu Tổng thống Sarkozy bị khởi tố
>> Ông Sarkozy sẽ định cư ở Anh để né thuế?
>> Ông Sarkozy ra tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.