Trung Quốc liên tục đuổi tàu ở biển Đông

08/03/2014 03:25 GMT+7

Reuters dẫn lời Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) La Bảo Minh xác nhận với Reuters rằng giới chức nước này thường xuyên ngăn chặn và đuổi tàu nước khác ở khu vực mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.

“Đối đầu tàu nước ngoài không xảy ra mỗi ngày thì cũng ít nhất một lần/tuần, phần lớn được xử lý thông qua đàm phán và thuyết phục”, ông La ngang nhiên nói. Thông tin này phần nào cho thấy Hải Nam đang thực hiện quy định phi pháp là yêu cầu tàu cá nước ngoài phải xin phép đánh bắt trong vùng biển rộng khoảng 2 triệu km2, chiếm gần 2/3 diện tích biển Đông. Quy định này đã bị Việt Nam, Philippines và nhiều nước khác  phản đối.

Cũng trong hôm qua, quân đội Philipppines tuyên bố sẽ nâng cấp căn cứ hải quân tại vịnh Ulugan. Đây là căn cứ quân sự nằm gần khu vực tranh chấp trên biển Đông nhất của Philippines.

Văn Khoa

>> Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoa Đông
>> Tướng Trung Quốc: Phải giành được biển Đông
>> Trung Quốc lập trạm nhận thông tin về biển Đông
>> Hàng loạt tàu cá Trung Quốc xuống biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.