Ukraine tố Nga gửi 30.000 quân đến khu tự trị Crimea

07/03/2014 21:15 GMT+7

(TNO) Cục Biên giới Quốc gia Ukraine cho rằng Nga đã điều khoảng 30.000 lính đến khu tự trị Crimea.

“Theo các số liệu thống kê sơ bộ, có khoảng 30.000 lính đã được điều động đến Crimea”, hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời Giám đốc bộ phận nhân sự thuộc Cục Biên giới Quốc gia Ukraine, thượng tướng Mykhailo Koval cho biết trong một cuộc họp báo ngày 7.3.

Nhưng ông Koval không tiết lộ có bao nhiêu lính Ukraine đang ở khu tự trị Crimea.

Vào ngày 6.3, chính quyền khu tự trị Crimea thông qua sắc lệnh ủng hộ tái sáp nhập vào Nga và lính Nga được cho là đang kiểm soát Crimea.

Phản ứng lại động thái ở Crimea, Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Liên minh châu u cũng đe dọa trừng phạt Nga.

AFP ngày 7.3 dẫn lời ông Alim Aliyev, một đại diện của cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Tatar ở Crimea, cảnh báo họ sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh du kích chống lại quân Nga.

Theo AFP, Crimea thuộc về Nga từ thế kỷ 18 cho đến năm 1954, khi đó Crimea được nhập về Ukraine (lúc đó thuộc Liên Xô) như một “món quà”. Ukraine tuyên bố độc lập sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

Phúc Duy

>> Crimea đòi nhập vào Nga
>> Quốc hội Nga ủng hộ việc Crimea sáp nhập vào Nga
>> Người Tatar ở Crimea dọa tiến hành chiến tranh du kích chống Nga
>> Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc lúng túng với khủng hoảng Ukraine
>> Interpol cân nhắc lệnh truy nã quốc tế cựu Tổng thống Ukraine
>> Khủng hoảng Ukraine: Mỹ, Nhật tố Nga đe dọa hòa bình thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.