Lãnh án vì phát tán 'ảnh nóng' của người tình

07/03/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Người tình đòi chia tay, Phạm Ngọc Đoan bèn phát tán 'ảnh nóng' của người tình để hạ nhục.

(TNO) Sáng nay 7.3 TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) tuyên phạt Phạm Ngọc Đoan (41 tuổi, quê Ninh Bình, trú xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM) hai năm tù về hành vi “làm nhục người khác” .

 Kẻ phát tán “ảnh nóng” của người tình lãnh 2 năm tù.
Đoan nghe tuyên án - Ảnh: CTV

Trước giờ xét xử, phiên tòa dự kiến xét xử "kín", chỉ những người có liên quan mới được tham dự. Tuy nhiên, người bị hại yêu cầu xét xử công khai.

Theo cáo trạng, Phạm Ngọc Đoan và chị Đ.T.B (37 tuổi, quê Thái Bình, cư ngụ xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương) có quan hệ yêu đương với nhau từ tháng 6.2012. Mỗi lần hai người quan hệ tình dục, Đoan thường quay lại cảnh quan hệ tình dục, kèm hình ảnh khỏa thân của chị B, để làm kỷ niệm.

Tháng 5.2013, Đoan và chị B xảy ra mâu thuẫn nên chị B. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm và đòi lại số tiền trước đây góp vốn làm ăn với Đoan. Lập tức Đoan nảy sinh ý định phát tán "ảnh nóng" giữa Đoan và chị B lên mạng internet, đồng thời gửi hình ảnh khỏa thân của chị B. cho một số người thân của chị B nhằm mục đích bôi nhọ uy tín, danh dự chị B.

Sau đó, chị B làm đơn tố cáo Đoan ra cơ quan công an. Ngày 5.8.2013, Đoan bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo khởi tố, bắt giam về hành vi "Làm nhục người khác".

Ngày 7. 3, TAND huyện Phú Giáo đưa vụ án ra xét xử, Đại diện Viện KSND đề nghị mức án từ 15 - 18 tháng tù. Hội đồng xét xử quyết định phạt bị cáo Phạm Ngọc Đoan mức án 2 năm tù, đồng thời bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần hơn 10 triệu đồng cho chị B.

Hoài Nam

>> Dùng ảnh 'nóng' tống tiền tình cũ, lãnh 3 năm tù
>> Nghị sĩ Thái xem ảnh “nóng”
>> Tung ảnh nóng, xử lý ra sao ? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.