Khó kiểm soát lao động sang Trung Quốc làm việc

07/03/2014 03:05 GMT+7

Hôm qua 6.3, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị về công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động (LĐ) vùng Tây Bắc.

Hôm qua 6.3, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị về công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động (LĐ) vùng Tây Bắc.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tình hình LĐ dịch chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay tương đối phức tạp và khó quản lý. Mỗi năm có khoảng 80.000 lượt người LĐ Việt Nam di cư tự do sang Trung Quốc. Riêng năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013 có khoảng 50.000 lượt LĐ Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc làm việc bất hợp pháp. Trong đó, Lạng Sơn có khoảng 28.000 người, Hà Giang có 15.000 người; Cao Bằng 3.000 người… Ngoài ra, các tỉnh không phải là tỉnh biên giới có số LĐ xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc cao như Bắc Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Hải Dương.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, đề nghị Ban Chỉ đạo cần phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH chủ động đôn đốc, chỉ đạo các tỉnh giáp biên với Trung Quốc trao đổi thống nhất sớm thực hiện ý kiến chỉ đạo với Thủ tướng về ký thỏa thuận hợp tác LĐ giữa 2 tỉnh giáp biên để tránh tình trạng lừa đảo, bắt cóc, xử lý tệ nạn buôn bán người… Theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, di cư LĐ tự do là vấn đề thế giới, không riêng gì quốc gia nào. Bên cạnh những chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các huyện vùng biên thì cần hỗ trợ người dân các tỉnh giáp biên giới tự tạo việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống, gắn bó với làng bản. Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB-XH xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý bảo vệ người LĐ di cư tự do.

T.Hằng

>> Khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài
>> Thoát khỏi “địa ngục” ở Trung Quốc: Tất cả lao động Việt Nam đã được về nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.